Cao Bằng khẩn trương phòng chống rét

Lãnh Thiết - Diệu Linh (Đài PT-TH Cao Bằng)-Thứ hai, ngày 31/12/2018 14:32 GMT+7

VTV.vn - Các trường học, bệnh viện và các địa phương tại Cao Bằng đang khẩn trương phòng chống rét.

Theo ghi nhận, hai ngày rét đậm rét hại vừa qua, số bệnh nhân nhập viện tăng đột biến. Tại bệnh viện đa khoa tỉnh, mỗi ngày có từ 65 - 70 bệnh nhân tại các khoa hô hấp và tiêu hóa.

Một số trường mầm non trên địa bàn đã tạm dừng đón trẻ hoặc điều chỉnh thời gian vào lớp muộn hơn. Hầu hết các phòng học đều trang bị thiết bị sửa ấm, trải thảm sàn nhà, bố trí chăn đệm đủ ấm cho trẻ.

Bà con các xã vùng cao đã chủ động dự trữ thức ăn cho trâu, bò; che chắn chuồng trại, sưởi ấm cho trâu, bò. Nhiều hộ chủ động tiêm vaccine phòng bệnh theo hướng dẫn của cán bộ thú y.

Theo dự báo, đợt không khí lạnh này sẽ kéo dài nhiều ngày, xấp xỉ gần bằng với đợt rét đậm rét hại ở khu vực Bắc Bộ trong năm 2008. Một số nơi nhiệt độ thấp dưới 10 độ, mưa rào, có khả năng băng giá.

Rét đậm, rét hại có khả năng kéo dài đến ngày 4/1/2019 Rét đậm, rét hại có khả năng kéo dài đến ngày 4/1/2019

VTV.vn - Đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 4/01/2019; ở vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước