Cao điểm xử lý lái xe sử dụng rượu, bia và ma túy

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 30/12/2019 14:04 GMT+7

VTV.vn - Ngày 1/1/2020, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia chính thức có hiệu lực. Hiện lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã tổ chức ra quân cao điểm xử lý vi phạm.

Những chiếc xe ô tô đang bị Đội 1 Cục CSGT tạm giữ do lái xe sử dụng bia rượu và ma túy khi điều khiển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Chỉ trong 2 tuần qua trên tuyến cao tốc này, lực lượng CSGT đã kiểm tra và phát hiện được 8 trường hợp lái xe sử dụng nồng độ cồn và 3 trường hợp sử dụng ma túy.

Thực tế cho thấy, những người điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu bia thường có tâm lý phấn khích, kéo theo hàng loạt các hành vi gây nguy hiểm dễ dẫn đến tai nạn giao thông như: buồn ngủ, tầm nhìn bị hạn chế, lái xe phóng nhanh vượt ẩu, chạy xe sai làn đường, phần đường. Và họ đã vô tình gieo những án "tử" không hẹn trước cho những người tham gia giao thông khác và cả chính mình.

Với chủ đề Năm An toàn giao thông 2020 "Đã uống rượu bia - Không lái xe", thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ xử lý mạnh tay, quyết liệt, tăng cường thanh tra kiểm soát các doanh nghiệp, lái xe sử dụng ma túy, rượu bia khi tham gia giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang lại sự yên tâm cho người dân bởi sinh mạng con người là cao quý nhất.

Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2019 vừa qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước