Cấp cứu 2 trẻ ăn phải bột thông tắc bồn cầu

Nguyệt Ánh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 16/11/2017 19:14 GMT+7

VTV.vn - Một sự việc đáng tiếc vừa xảy ra tại một trường mầm non ở Nghệ An. Hai bé gái 4 tuổi đã phải nhập viện cấp cứu do ăn nhầm bột thông tắc bồn cầu.

Hai bé gái này được chuyển từ Nghệ An lên Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu trong tình trạng ngộ độc do ăn phải bột thông tắc bồn cầu dẫn đến bỏng thực quản. Vì đó là một loại hóa chất ăn mòn nên 1 bé bị bỏng rộp môi. Còn bé nặng hơn có thể do ăn nhiều hơn nên sốt nhẹ, đau ngực, khó ăn uống do nuốt đau, lúc ăn vẫn bị nôn.

Qua tìm hiểu, mẹ cháu bé cho biết sự việc xảy ra tại điểm trường của trường mầm non xã Nam Kim, huyện Nam Đàn. Lúc đó, khi cô giáo đang đưa 1 trẻ bị đau bụng đi vệ sinh thì 1 bé gái đã nghịch lấy gói bột cất trong tủ của lớp. Tưởng đồ ăn nên bóc ra cho 2 bạn nếm mà không biết đó là bột thông bồn cầu. Được biết lớp có hơn 20 cháu nhưng chỉ có 1 cô giáo phụ trách.

Sự việc đáng tiếc ngoài ý muốn này một lần nữa cảnh báo về sự cẩn trọng trong chăm sóc trẻ. Tại khoa Tiêu hóa của Bệnh viện Nhi trung ương, đây không phải là trường hợp hiếm gặp mà hàng tháng vẫn có trẻ phải cấp cứu, điều trị bỏng thực quản do ăn phải hóa chất, chủ yếu là trẻ 2 đến 4 tuổi.

Nhiều trẻ mầm non tại Hà Nội nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm Nhiều trẻ mầm non tại Hà Nội nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm Hai bệnh nhi ngộ độc chì do dùng thuốc cam Hai bệnh nhi ngộ độc chì do dùng thuốc cam 6 người bị ngộ độc do ăn nấm rừng 6 người bị ngộ độc do ăn nấm rừng

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước