Cặp vợ chồng thương binh tạo việc làm cho nhiều thương binh

Nguyên Linh, Phạm Việt (VTV8)-Thứ năm, ngày 27/07/2017 17:18 GMT+7

VTV.vn - Vợ chồng thương binh Lữ Hoàng Đốc ở Bình Định đã nhận các cựu chiến binh, thương binh và con em họ vào làm việc ở công ty của mình.

Trở về sau chiến tranh, thương binh Lê Anh Tuấn không bao giờ nghĩ cuộc đời mình sẽ được như ngày hôm nay khi hai tay và một chân đã mất. Công việc làm quản lý hàng hóa tại Công ty TNHH -TMDV 27/7 (Bình Định) đã giúp ông có thêm nguồn thu nhập. Ở đây, ông tìm được nguồn vui bên những đồng đội của mình.

Hiện có đến hơn 60 cựu chiến binh, thương binh và con em họ được nhận vào làm việc ở Công ty TNHH - TMDV 27/7 - một Công ty chuyên lắp ráp và buôn bán xe đạp, do thương binh Lữ Hoàng Đốc và vợ là thương binh Trần Thị Tám điều hành. Tùy vào sức khỏe, mức độ thương tật, mỗi thương binh, cựu chiến binh được bố trí công việc phù hợp.

Cùng sống chết trong chiến tranh, cùng bị thương tật nên vợ chồng thương binh Lữ Hoàng Đốc hiểu được tình đồng đội hơn ai hết. Sáu năm qua, Công ty TNHH -TMDV 27/7 đã trở thành ngôi nhà thứ hai của những thương binh khắp nơi ở Bình Định. Không chỉ có được việc làm với mức thu nhập từ 3-4 triệu đồng/tháng, ở đây, họ còn tìm được nguồn vui bên đồng đội của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước