Cắt hơn 200 loại thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/12/2017 22:46 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo điện tử Người lao động)

VTV.vn - Dự kiến có khoảng hơn 200 loại thuốc sẽ bị cắt giảm khỏi danh mục thuốc Bảo hiểm y tế bắt đầu từ quý 1 năm sau.

Đây là thông tin vừa được cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố.

Danh mục này bao gồm những thuốc chỉ có tác dụng hỗ trợ điều trị, chi phí lớn, hiệu quả không rõ ràng; thuốc có dạng bào chế, hàm lượng không phổ biến. Việc xây dựng và ban hành danh mục thuốc năm 2018 sẽ được thực hiện khoa học, chặt chẽ, dựa trên các khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, đề xuất từ các chuyên gia lâm sàng và dược tại các bệnh viện. Dự kiến, danh mục thuốc mới sẽ được ban hành trong quý I năm sau.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết tính đến 25/12/2017 quỹ bảo hiểm đã chi hơn 85.000 tỷ đồng. Chi tiền thuốc chiếm khoảng 30.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% chi phí trong thanh toán bảo hiểm y tế.

Mỗi người Việt chi 1,3 triệu đồng tiền thuốc trong năm 2017 Mỗi người Việt chi 1,3 triệu đồng tiền thuốc trong năm 2017

VTV.vn - Theo báo cáo mới đây của Vietnam Report, trung bình mỗi người Việt chi 1,3 triệu đồng tiền thuốc trong năm 2017. Dự báo đến năm 2020, con số này tăng lên gần 2 triệu đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước