“Cắt vốn, chuyển vốn đầu tư công ở các dự án giải ngân chậm”

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 26/09/2019 19:28 GMT+7

VTV.vn - Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc giải ngân vốn đầu tư công.

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành và địa phương cần phải đưa ra các giải pháp để vừa thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm, đồng thời khẳng định sẽ cắt và chuyển vốn ở các dự án giải ngân chậm.

“Cắt vốn, chuyển vốn đầu tư công ở các dự án giải ngân chậm” - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, vốn đầu tư công hiện chiếm hơn 10% tổng sản phẩm trong nước và chiếm 32% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, nhưng tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công đã diễn ra trong vòng 10 năm nay và trầm trọng hơn từ đầu năm đến nay.

“Cắt vốn, chuyển vốn đầu tư công ở các dự án giải ngân chậm” - Ảnh 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.

Thủ tướng nhấn mạnh, tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công đã tạo nên nút thắt cổ chai lớn cho nền kinh tế và gây ra 4 hậu quả lớn. Đó là ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế, kéo lùi các dòng vốn đối ứng khác của tư nhân, của nước ngoài, ảnh hưởng huy động vốn xã hội nhưng đồng thời ảnh hưởng đến uy tín quốc gia, giảm niềm tin của các nhà đầu tư và nhà tài trợ; đồng thời gây lãng phí lớn khi tiền nằm ở đó mà Chính phủ phải trả thêm chi phí vốn. Một hậu quả nữa là doanh nghiệp, chủ đầu tư phải gánh chịu chi phí bị đội lên, việc làm giảm đi, nợ nần tăng thêm và uy tín làm ăn giảm sút. 

Chính phủ đốc thúc giải ngân vốn đầu tư công Chính phủ đốc thúc giải ngân vốn đầu tư công

VTV.vn - Tính đến thời điểm này, giải ngân vốn đầu tư công của cả nước mới chỉ đạt xấp xỉ 45% kế hoạch Quốc hội giao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước