Chậm tiến độ thi công, đầm Hồng bị "bức tử"

Thanh Minh - Quang Lâm (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 15/04/2016 09:17 GMT+7

VTV.vn - Khi dự án cải tạo đầm Hồng còn chậm trễ hoàn thành ngày nào thì đầm Hồng sẽ còn phải chịu cảnh bị nhiều người xâu xé lấn chiếm.

Đầm Hồng còn có tên là hồ Khương Trung 1; trong đó, 3/4 diện tích của đầm nằm trên địa bàn phường Khương Đình, phần còn lại thuộc phường Khương Trung, quận Thanh Xuân quản lý. Theo phản ánh của người dân, cứ khoảng 1 giờ hàng ngày, từng đoàn xe cơ giới nối đuôi nhau chạy qua các ngõ 93 và 211 Hoàng Văn Thái vào đầm Hồng đổ trộm phế thải, song chẳng ai dám ngăn cản vì sợ bị trả thù. Chính vì lẽ đó, số người vi phạm ngày một tăng và lòng đầm Hồng cũng như lòng đường ngày càng bị thu hẹp, môi trường sống và sinh hoạt của người dân quanh khu vực bị ô nhiễm nặng nề.

Tháng 6/2016, dự án cải tạo hồ phải được hoàn thành. Song với những gì vẫn còn đang diễn ra như hiện nay, đây quả là một cái đích khó khăn và khi dự án còn chậm trễ hoàn thành ngày nào thì hàng triệu người dân tại đây sẽ còn phải chịu cảnh sống chung với núi rác phế liệu khổng lồ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước