Chấn chỉnh hoạt động kinh doanh du lịch tại Núi Bà, Đà Lạt

Ái Linh (VTV8)-Thứ năm, ngày 14/02/2019 19:19 GMT+7

VTV.vn - Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà cần hoàn tất các thủ tục để kinh doanh dịch vụ du lịch theo đúng quy định của pháp luật.

Đó là đề nghị của lãnh đạo UBND huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng trước phản ứng của du khách khi đến tham quan chụp ảnh tại điểm Cây thông cô đơn, nằm cạnh bờ hồ Đankia - Suối Vàng.

Nằm cách thành phố Đà Lạt khoảng 15km, Cây thông cô đơn giữa bãi cỏ hồng ven bờ hồ Đankia - Suối Vàng tạo nên một khung cảnh rất thơ mộng. Đây là điểm du lịch tự phát khá nổi tiếng của Lâm Đồng thời gian qua. Tuy nhiên, từ mùng 4 Tết, điểm du lịch tự phát này đã được rào lại và thu phí với giá vé 40.000 đồng/vé/người lớn, 20.000 đồng/vé/trẻ em.

Theo UBND huyện Lạc Dương, khu vực có Cây thông cô đơn là khu vực nhạy cảm, từng xảy ra tình trạng lấn, chiếm đất, đào hồ trồng cây trái phép. Khu vực này cũng đang được địa phương xây dựng quy hoạch tổng thể , đồng thời khẳng định vị trí cây thông cô đơn nằm ngoài khu vực mà Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà quản lý. Do đó, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà cần hoàn tất các thủ tục để kinh doanh dịch vụ du lịch theo đúng quy định của pháp luật.

Huyện Lạc Dương cũng đang chỉ đạo Phòng văn hóa kiểm tra sự việc, nhanh chóng xử lý những phản ứng không tốt từ phía dư luận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước