Chấn chỉnh trật tự xây dựng kênh mương ở Hà Nội

Tuyết Mai (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 30/05/2018 11:47 GMT+7

VTV.vn - UBND Quận Cầu Giấy đã tổ chức cưỡng chế các công trình vi phạm trên phần đất mương Nguyễn Khánh Toàn. Tới nay, gần như các vị trí sử dụng đất sai mục đích đã được di dời.

Việc sử dụng đất không đúng mục đích tại 2 dự án cống hóa kênh mương là mương Phan Kế Bính, quận Ba Đình và mương Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã diễn ra cả chục năm nay nhưng vẫn khó giải quyết.

Nguyên nhân xuất phát từ việc một số cơ quan tham mưu của Hà Nội đã sai phạm khi tham mưu cho thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho DN trên đất kênh mương. Đó là còn chưa kể tới việc cấp phép mục đích sử dụng đất này cũng không rõ ràng dẫn tới việc doanh nghiệp vận dụng để sử dụng đất không đúng mục đích.

Những bức tường ngăn xây trái phép được dỡ bỏ. 34/42 nhà hàng, cửa hàng đóng cửa, thông báo chuyển địa điểm đi nơi khác. Đất trên mương Nguyễn Khánh Toàn hàng ngày vốn chật cứng xe cộ khách ra vào ăn uống, giờ vắng hoe. Hơn 700m mặt đường Nguyễn Khánh Toàn đã được rào tôn để tránh việc các cửa hàng tái kinh doanh trở lại. Sau nhiều năm, cuối cùng, các cửa hàng dịch vụ hoạt động trái quy định ở đây đã đóng cửa. Nhiều nhà hàng đầu tư sửa chửa cả chục tỷ đồng cũng đã phải dời đi.

Chấn chỉnh trật tự xây dựng kênh mương ở Hà Nội - Ảnh 1.

Tổng cộng 42 cửa hàng mỗi năm đống góp cho ngân sách trên 9 tỷ đồng tiền thuê mặt bằng, chưa kể số thu vài chục tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh. Lý do nhiều nhà hàng đầu tư lớn như vậy là do cách đây gần 10 năm, thành phố Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho doanh nghiệp trên đất kênh mương. Việc cấp phép không rõ ràng dẫn tới việc doanh nghiệp vận dụng sử dụng đất không đúng mục đích, mở các cửa hàng kinh doanh dịch vụ khác thay vì chỉ trông giữ xe.

Trong khi đó, cùng trong kế hoạch xử lý sai phạm, dự án mương Phan Kế Bính, ngay trước mặt UBND Quận Ba Đình, vẫn án binh bất động. Khu vực quy hoạch nhà trưng bày sản phẩm cao 2,5 tầng hiện vẫn đang được sửa chữa thành nhà hàng. Vị trí quy hoạch nhà xe và dịch vụ hiện đang sừng sững một nhà hàng hải sản được chủ đầu tư cho thuê với giá trên 800 triệu đồng /một tháng.

Trên thực tế, dự án mương Phan Kế Bính đã bị tạm dừng từ năm 2007 do phát hiện UBND thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho DN trên đất mương là trái quy định của pháp luật. Nhưng do DN đã bỏ hàng trăm tỷ đồng để cải tạo cống hóa con mương này, lại không quy được trách nhiệm người làm sai, nên sự việc vẫn để lửng cả chục năm nay.

Hà Nội cưỡng chế, phá dỡ các công trình vi phạm tại mương Nghĩa Đô Hà Nội cưỡng chế, phá dỡ các công trình vi phạm tại mương Nghĩa Đô Cưỡng chế 42 cơ sở kinh doanh trên đường Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội Cưỡng chế 42 cơ sở kinh doanh trên đường Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội Cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép tại biệt thự cổ 22 Hùng Vương (Đà Lạt) Cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép tại biệt thự cổ 22 Hùng Vương (Đà Lạt)

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước