Chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên-Môi trường: "Nóng" vấn đề quản lý đất đai

Quỳnh Trang (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 29/09/2014 15:21 GMT+7

Bộ trưởng Bộ TN-MT Nguyễn Minh Quang (Ảnh: VTV News)

Sáng 29/9, dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, Ủy ban thường vụ QH đã chất vấn Bộ trưởng Bộ TN-MT Nguyễn Minh Quang.

Một trong những vấn đề mà các đại biểu tập trung chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đó là: Trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ trong lĩnh vực đất đai và khai thác tài nguyên, khoáng sản, nhất là việc xử lý các vi phạm trong lĩnh vực này.

Ví dụ như hiện nay còn khoảng 3.700 tổ chức và khoảng 23.000 ha đất có vi phạm để thất thoát lãng phí trong các dự án sử dụng đất, các đại biểu chất vấn Bộ trưởng về việc đã xử lý ai và đã xử lý như thế nào.

Ngoài ra, liên quan đến vấn đề khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản, có đại biểu đưa ra dẫn chứng: Một ngày khai thác cát trên sông Hồng, một tàu có thể có lãi 50-60 triệu đồng, nhưng việc xử lý các vi phạm quá nhẹ.

Sau nghi lắng nghe các câu hỏi chất vấn của các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đã trả lời cụ thể và phân tích về từng vấn đề.

Mời quý vị theo dõi VIDEO nội dung chi tiết dưới đây:

 

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước