Chi phí y tế từ túi tiền người dân Việt Nam vẫn ở mức cao

Kim Xuân, Đức Thắng (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 23/04/2017 11:40 GMT+7

VTV.vn - Ở nước ta, chi phí y tế từ tiền túi người dân chiếm tới 44% tổng chi y tế, mà một trong những nguyên nhân là do người dân không tham gia bảo hiểm y tế.

Hiện vẫn còn 18% người dân chưa tham gia chưa tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), chủ yếu tập trung vào người nông dân, lao động tự do và một số hộ cận nghèo. Mức chi tiêu trực tiếp từ tiền túi của người dân là 44% cho y tế, tức là mỗi gia đình chỉ còn hơn 50% để sinh hoạt, học tập và chi phí cho cuộc sống. Điều này khiến nhiều hộ gia đình sau khi bị đau ốm rơi vào tình trạng nghèo hóa.

Trong khi đó, Bộ Y tế mới ra Thông tư về việc áp dụng giá viện phí mới với những người không có BHYT. Giá của 1.900 dịch vụ y tế sẽ có sự thay đổi. Từ ngày 1/6, những người không có BHYT sẽ phải chi trả dịch vụ y tế có thể gấp tới 4 lần. Điều này sẽ khiến áp lực chữa bệnh lên người nghèo càng trở nên nặng nề hơn, thậm chí bị rơi vào tình trạng bần cùng khi mắc bệnh khi không có BHYT.

Như vậy, để giảm chi tiêu của người dân cho y tế, cần mở rộng đối tượng tham gia BHYT, tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở, giảm mức giá và mức tiêu thụ dược phẩm, tăng cường cung cấp thông tin để người dân lựa chọn dịch vụ phù hợp.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước