Chỉ số ô nhiễm không khí của Hà Nội sáng 26/9 cao nhất thế giới

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 26/09/2019 18:54 GMT+7

Chất lượng không khí ở Hà Nội xuống rất thấp. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới vào sáng nay (26/9), theo ứng dụng quan trắc không khí E Airvisual.

Ứng dụng này đã quan trắc tự động chất lượng không khí tại 10.000 thành phố trên toàn cầu thời điểm 11h trưa nay. Kết quả là Hà Nội đứng đầu các thành phố ô nhiễm với chỉ số chất lượng không khí (AQI) là 181, mức có hại cho sức khỏe, cao hơn Hàng Châu, Trung Quốc là 160 và Jakarta của Indonesia là 155. Top 10 thành phố ô nhiễm nhất buổi sáng nay cũng có sự góp mặt của TP.HCM với chất lượng không khí là 144.

Trong khi đó, Chi cục Bảo vệ môi trường thành phố Hà Nội đã phản bác thông tin, vì cho rằng ứng dụng này lấy duy nhất số liệu quan trắc không khí từ trạm Đại sứ quán Mỹ, đặt tại đường Láng Hạ. Việc lấy số liệu tại 1 điểm để đại diện cho toàn thành phố là không chính xác.

Theo nhận định của Chi cục, không khí Hà Nội sẽ vẫn duy trì ở mức kém trong thời gian tới và phải chờ khi nào có các đợt không khí lạnh, gió mùa đông bắc thì chất lượng mới được cải thiện. Theo dự báo của đơn vị, khoảng 10 ngày nữa chất lượng không khí sẽ được cải thiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước