Chính phủ cam kết bảo hộ tối cao quyền sở hữu trí tuệ, ý tưởng khởi nghiệp

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 30/11/2018 20:23 GMT+7

Thủ tướng phát biểu tại Lễ khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Chính phủ cam kết bảo hộ tối cao quyền sở hữu trí tuệ, sáng kiến và ý tưởng khởi nghiệp.

Tối 29/11, chương trình Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia (Techfest) 2018 đã khai mạc tại TP Đà Nẵng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước đã tham dự chương trình.

Đây là sự kiện thường niên lớn nhất dành cho cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các Bộ, Ban, ngành tổ chức. Định hướng chủ đạo của năm nay là: Khởi nghiệp sáng tạo - kết nối toàn cầu, và trong khuôn khổ chương trình Ngày hội cũng diễn ra nhiều cuộc thi nhằm tìm kiếm các giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp. Đây là cơ hội để các nhà khởi nghiệp được hỗ trợ truyền thông thương hiệu, phát triển thị trường và tìm kiếm cơ hội gọi vốn. Cũng là cơ hội để các nhà khởi nghiệp gặp gỡ hơn 200 nhà đầu tư trong và ngoài nước, có cơ hội tiếp cận và lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với các dự án của mình.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: không có thứ tài nguyên nào là vô tận, vĩnh cửu như khả năng sáng tạo. Và nếu khởi nghiệp trên tinh thần sáng tạo thì thành công ắt sẽ đến. Thủ tướng cho rằng, việc sợ thất bại khi khởi nghiệp cũng là tâm lý bình thường của mỗi người, nhưng các nhà khởi nghiệp, hãy tự tin và có những khát vọng cháy bỏng. Theo Thủ tướng, mọi ý tưởng khởi nghiệp dù lớn hay nhỏ đều đáng quý và việc khởi nghiệp không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao, mà có thể bắt đầu từ những điều giản dị nhất, nhưng lại thực hiện với giải pháp mới, sáng tạo, miễn sao tạo dựng được cuộc sống với đúng ước mơ của bản thân, và từ đó cũng tạo ra giá trị cho xã hội. 

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Chính phủ cam kết bảo hộ tối cao quyền sở hữu trí tuệ, sáng kiến và ý tưởng khởi nghiệp, vì đây là tài sản vô cùng lớn của các nhà khởi nghiệp; các Bộ, ngành địa phương cũng phải xem việc hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của mình. Thủ tướng cũng đề xuất hình thành một Trung tâm Khởi nghiệp Quốc gia thống nhất và xây dựng mạng lưới kết nối khởi nghiệp quốc gia để tạo dựng hệ sinh thái khởi nghiệp hoàn chỉnh, kết nối và hội tụ những người có năng lực ở nhiều lĩnh vực như quản trị, công nghệ, tài chính, marketing và một nhóm. Chính phủ cam kết sẽ tạo mọi điều kiện để có một môi trường khởi nghiệp thuận lợi nhất, nhưng có thành công hay không, lại phụ thuộc vào chính các nhà khởi nghiệp, nhiệt huyết khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chính là thể hiện lòng yêu nước, làm cho quốc phú, dân cường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước