Chính phủ họp thường kỳ tháng 8

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 30/08/2017 10:44 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Sáng 30/8, Chính phủ tiến hành phiên họp thường kỳ tháng 8 với trọng tâm về tình hình kinh tế - xã hội.

Dù các chỉ số của nền kinh tế được đánh giá là tốt nhất từ đầu năm đến nay, song Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫn đề nghị các Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố cần quyết liệt hơn nữa trong phát hiện và xử lý những vấn đề của mình nhằm tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong quý tư.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Thủ tướng đã thấy rõ quyết tâm của nhiều Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành trong việc thúc đẩy tăng trưởng ở ngành và địa phương mình, nhưng cũng còn một số bộ, ngành cần phải tháo gỡ những vướng mắc của ngành mình mạnh mẽ hơn nữa, nhất là trong cải cách hành chính, vì tình trạng giấy phép con vẫn còn nhiều.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh mạnh đến việc doanh nghiệp đang phải chịu gáng nặng lớn về thuế và phí nhất là phí BOT giao thông, khiến tổng các loại phí vận tải mà doanh nghiệp phải đóng hiện lên đến 70 loại. Bên cạnh đó là những  chuyển biến trong lĩnh vực thuế và hải quan còn chậm. Điển hình là việc hoàn thuế giá trị gia tăng và số giờ mà doanh nghiệp Việt Nam phải bỏ ra để đóng bảo hiểm xã hội là 189 giờ so với Thái Lan 49 giờ và Indonesia là 56 giờ. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính cần phải sớm có giải pháp đối với các vấn đề này để tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước