Chính phủ muốn phủ sóng thông tin trên Facebook

Khánh Ly (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 21/10/2015 11:11 GMT+7

VTV.vn - Lần đầu tiên có trang Facebook đưa các thông tin Chính phủ là một trong những thông tin quan trọng trong Nghị quyết 36a của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Chính phủ muốn thông qua mạng xã hội để phủ sóng thông tin rộng rãi hơn đến người dân, nhờ đó giảm tiêu cực, tránh sai sót. Không chỉ vậy, theo tờ Pháp luật TP.HCM, với Chính phủ điện tử, chỉ riêng trong lĩnh vực bảo hiểm, Ngân sách Nhà nước cũng đã tiết kiệm được hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm.

2014-2020: Xây dựng thành công Chính phủ điện tử 2014-2020: Xây dựng thành công Chính phủ điện tử

Sáng nay (03/10), tại Hà Nội, Bộ Nội vụ và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác về viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2014-2020.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước