“Chính phủ sẽ tạo cơ chế, chính sách thuận lợi cho các nhà Toán học”

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 14/12/2017 21:34 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với Viện Toán học Việt Nam.

VTV.vn - Tại buổi làm việc với Viện Toán học Việt Nam và các bộ, ngành, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ sẽ tạo cơ chế, chính sách thuận lợi cho các nhà Toán học.

Đồng thời, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kỳ vọng cộng đồng khoa học, trong đó có các nhà Toán học sẽ khắc phục tồn tại để phát huy mạnh mẽ hơn nữa sức sáng tạo và nhiệt tình nghiên cứu.

Đây là lần đầu tiên trong hơn 30 năm qua, Thủ tướng Chính phủ đến thăm và làm việc với Viện Toán kể từ sau khi Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm và làm việc với viện vào năm 1980, 1986, sau đó, viện được chuyển từ nhà lá lên nhà xây. Vì thế, các thế hệ lãnh đạo Viện Toán học hy vọng cuộc làm việc này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tạo ra bước phát triển mới của một viện nghiên chuyên ngành và đào tạo về toán sau đại học duy nhất ở Việt Nam.

Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá, Toán học là lĩnh vực mà Việt Nam có thể sánh vai với các nước trên thế giới và ít nước có được vị thế này như Việt Nam. Thế nhưng, các Giáo sư và Phó Giáo sư đầu ngành và xuất sắc của Viện có tổng thu nhập mỗi tháng không quá 10 triệu đồng. Còn đa số chỉ được 3,5 triệu đồng.

Mới đây, Trung tâm khoa học Toán học và Vật lý tại Việt Nam được UNESCO công nhận và bảo trợ đã được thành lập. Đây là lần đầu tiên Toán học Việt Nam sẽ tham gia đào tạo nguồn nhân lực về toán cho thế giới, thông qua việc cấp học bổng cho sinh viên nước ngoài và Việt Nam nghiên cứu Toán học.

Ngay tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý đặt Trung tâm này tại Viện Toán học và ủng hộ việc tăng thêm một số biên chế, bao gồm các nhà toán học trẻ tuổi, tài năng. Thủ tướng nhấn mạnh Đảng và Nhà nước hiện nay rất khắt khe với việc tăng biên chế, nhưng không khắt khe với người giỏi.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành phải tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho Viện Toán học phát triển hơn nữa. Phải nhìn vị trí vai trò của toán học Việt Nam trong phát triển để có cơ chế, chính sách thuận lợi nhất cho Viện Toán, không để thể chế, quy định đã cũ, lạc hậu, làm chậm sự phát triển của một trong những viện nghiên cứu, đào tạo quan trọng nhất này và dẫn tới làm chậm sự phát triển của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự trăn trở khi được biết các nhà nghiên cứu của Viện Toán học mà lương chỉ có 3,5 triệu đồng. Vì vậy, Thủ tướng cho biết trong lần cải cách tiền lương tới đây, Thủ tướng sẽ kiến nghị để các nghiên cứu viên cao cấp và các nhà toán học phải có mức lương cao hơn hiện nay.

Trước mắt, Thủ tướng đồng ý về chủ trương sẽ cấp học bổng ở mức 1/3 mức học bổng quốc tế cho các học viên trong nước và quốc tế nghiên cứu tại Trung tâm Toán học UNESCO, cũng như đồng ý hỗ trợ kinh phí hoạt động khoa học cho cán bộ có trình độ cao của Viện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước