Chính quyền TP.HCM đối thoại với doanh nghiệp Nhật Bản

VTV9-Thứ ba, ngày 18/12/2018 17:35 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (18/12), hội nghị bàn tròn giữa chính quyền TP.HCM với Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản đã diễn ra tại TP.HCM.

Hội nghị nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại thành phố. 

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo thành phố lắng nghe câu hỏi cũng như kiến nghị của các doanh nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực môi trường, đời sống; lĩnh vực hải quan; lĩnh vực thuế.

Đặc biệt, các doanh nghiệp Nhật Bản cũng nêu ra một số vướng mắc về Nghị định 143, quy định bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, như: quy định về giới hạn số giờ làm việc ngoài giờ, quy định về thang bảng lương...

Chính quyền TP.HCM đối thoại với doanh nghiệp Nhật Bản - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị.

Với những ý kiến đóng góp và đề xuất của các doanh nghiệp Nhật Bản, lãnh đạo thành phố cho biết sẽ đề ra các giải pháp, chính sách phù hợp nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động của các nhà đầu tư Nhật Bản.

Lãnh đạo TP.HCM tin rằng sự thành công của các doanh nghiệp Nhật Bản không chỉ đặt ra yêu cầu mà còn tạo động lực cho các cơ quan quản lý nhà nước trong nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư ở địa phương.

Nhiều doanh nghiệp của tỉnh Hyogo, Nhật Bản quan tâm đầu tư vào Việt Nam Nhiều doanh nghiệp của tỉnh Hyogo, Nhật Bản quan tâm đầu tư vào Việt Nam

VTV.vn - Thống đốc Toshizo Ido cho biết, hiện có rất nhiều doanh nghiệp của tỉnh quan tâm đầu tư vào Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước