Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 10/10/2018 19:42 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao.

Trong sáng nay (10/10), phát biểu trước 1.200 doanh nghiệp hai nước tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam với chủ đề "Tầm nhìn mới, cơ hội hội mới trong đầu tư vào Việt Nam", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao và trở thành các cổ đông chiến lược của các doanh nghiệp Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, sau Hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô lớn trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản giữa năm ngoái, nhiều khuyến nghị của các doanh nghiệp Nhật Bản đã được giải quyết. Nhiều ý tưởng đã được hiện thực hóa bằng các dự án cụ thể. Cùng với khẳng định, mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển hết sức tốt đẹp trên nhiều phương diện, Thủ tướng cho biết lãnh đạo cấp cao hai nước có mối quan hệ tin cậy chiến lược, thường xuyên có các cuộc tiếp xúc. Bên ngoài các cuộc tiếp xúc ngoại giao đó, lãnh đạo hai nước còn là những người bạn thân quý, rất hiểu nhau và sẵn sàng hỗ trợ tích cực cho mối quan hệ hợp tác và đối tác giữa doanh nghiệp hai nước. Đây là tài sản quý giá của hai nước và đó cũng là tài sản của doanh nghiệp bởi điều này sẽ góp phần làm tăng giá trị tài sản của doanh nghiệp hai nước có mối quan hệ hợp tác và đầu tư. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, bên cạnh là nước cung cấp ODA lớn nhất cho Việt Nam, riêng 8 tháng đầu năm nay, các nhà đầu tư Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu với số vốn lên đến 7 tỷ USD, chiếm gần 2/3 tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, hiện Việt Nam và Nhật Bản có cả Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương. Tới đây, Quốc hội Việt Nam sẽ xem xét thông qua Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương và cả hai nước đang cùng tiến gần đến Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực. Vì thế, Việt Nam đang là cơ hội các tập toàn đa quốc gia đa dạng hóa, làm mới và tạo sự khác biệt cho chuỗi cung ứng của mình. Trên tinh thần đó, Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, hãy tập trung đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng sạch, công nghiệp chế biến, công nghiệp điện tử, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, logistic, hàng không và khách sạn cao cấp ở Việt Nam.

Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các bộ và doanh nghiệp của hai nước đã trao 19 giấy phép và thỏa thuận hợp tác đầu tư đã được ký với tổng trị giá gần 10 tỷ USD, trong đó, Bộ Công Thương trao cho Tập đoàn Aeon bản cam kết xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào hệ thống của Aeon trị giá 1 tỷ USD vào năm 2025 và các hợp đồng về xây dựng nhà máy điện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cũng trao thỏa thuận với Aeon về hợp tác phát triển chuỗi siêu thị và thỏa thuận tăng vốn cho công ty điện tử Meiko. Cũng nhân dịp này, Hãng hàng không Vietjet đã trao các thỏa thuận về tài chính để mua 5 máy bay mới trị giá hơn 600 triệu USD còn Tập đoàn T&T và Mitsui trao thỏa thuận hợp tác đầu tư năng lượng và phát triển đô thị thông minh trị giá 1,2 tỷ USD. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã trao nhiều thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực y tế và nông nghiệp.

Chứng kiến dòng vốn mới được cam kết đầu tư vào Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, các nhà đầu tư Nhật Bản được xem là hình mẫu về sự kiên nhẫn, ý chí quyết tâm, về kỷ luật, về sự trung thực và hiệu quả trong đầu tư.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước