Chở hàng hóa cồng kềnh - Hiểm họa tai nạn trên đường

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 16/07/2019 17:45 GMT+7

VTV.vn - Trên các tuyến đường nông thôn cho đến đô thị của tỉnh Đồng Tháp rất dễ bắt gặp người điều khiển phương tiện thô sơ chở theo hàng hóa cồng kềnh lưu thông trên đường.

Dùng xe 3 bánh tự chế để chở vật liệu sắc nhọn nhưng không có bất kỳ biện pháp che đậy hay cảnh báo nguy hiểm nào cho người xung quanh là cách vận chuyển vật liệu xây dựng khá phổ biến hiện nay từ đường nông thôn cho đến nội đô tại Đồng Tháp.

Không chỉ xe tự chế, các phương tiện 3 bánh tiêu chuẩn cũng cơi nới thêm để chở hàng hóa vượt kích thước, khối lượng cho phép. Trong khi đó, người điều khiển các phương tiện chở hàng cồng kềnh này lại khó làm chủ được tay lái và quan sát tốt, nhất là khi rẽ hướng hoặc đi vào khu vực đông người.

Ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp cho biết, nhiều chủ phương tiện vi phạm khi bị xử phạt thường lấy lý do điều kiện kinh tế khó khăn. Để tạo điều kiện cho người dân mưu sinh, ngành chức năng các địa phương thường nhắc nhở lần đầu và yêu cầu tháo dỡ hàng hóa cồng kềnh. Tuy nhiên, với những trường hợp tái phạm sau đó, việc xử phạt được thực hiện kiên quyết để răn đe.

Nỗi lo chưa có giải pháp cụ thể cho xe 3 - 4 bánh tự chế Nỗi lo chưa có giải pháp cụ thể cho xe 3 - 4 bánh tự chế

VTV.vn - Những người đang kiếm sống bằng xe 3 - 4 bánh tự chế rất mong cần có lộ trình, hoặc có quy định cụ thể để có thể đăng kiểm cho loại phương tiện này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước