Cho vay vốn xóa nhà tạm giúp hộ nghèo an cư lạc nghiệp

Công Dũng (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 15/07/2018 10:19 GMT+7

VTV.vn - Tại Hà Nội, đã có hơn 2.900 hộ nghèo ở 15 huyện được vay vốn về nhà ở, giúp các hộ nghèo an cư, lạc nghiệp, ổn định cuộc sống.

Chương trình tín dụng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho trên 4.300 hộ nghèo đã và đang được các quận, huyện thị xã trên địa bàn TP Hà Nội triển khai và sẽ hoàn thành vào ngày 17/10/2018. Đến thời điểm này, đã có hơn 2.900 hộ nghèo ở 15 huyện được vay vốn về nhà ở, với dư nợ gần 73 tỷ đồng. Khoản vốn vay này sẽ được Thành phố trả lãi suất trong 15 năm.

Chương trình cho vay hộ nghèo về nhà ở đã tạo điều kiện để các hộ nghèo xóa nhà tạm, nhà xuống cấp, từ đó góp phần hoàn thành tiêu chí nhà ở của chương trình xây dựng nông thôn mới, đảm bảo hộ nghèo an cư lạc nghiệp, an tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước