Chồng chéo công tác quản lý phân bón

Anh Thư (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 02/12/2016 23:12 GMT+7

VTV.vn - Dù đã có những giải pháp được đưa ra nhưng phân bón giả, kém chất lượng vẫn tràn lan trên thị trường. Nguyên nhân là do những bất cập, chồng chéo trong quản lý.

Tình trạng phân bón giả, kém chất lượng một lần nữa làm nóng nghị trường kỳ họp Quốc hội vừa qua. Dù đã có những giải pháp được đưa ra nhưng phân bón giả, kém chất lượng vẫn tràn lan trên thị trường. Nguyên nhân là do những bất cập, chồng chéo trong quản lý khi cả Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương đều được giao trách nhiệm quản lý lĩnh vực này.

Việc thanh, kiểm tra các cơ sở kinh doanh phân bón, điều tra phát hiện phân bón giả, kém chất lượng đã liên tục được cả hai Bộ vào cuộc. Thực tế, hầu hết các cơ sở kinh doanh phân bón đều sản xuất buôn bán cả hai loại phân vô cơ và hữu cơ. Vì vậy, việc phối hợp giữa hai Bộ không tốt sẽ là kẽ hở cho gian lận thương mại phát triển.

Đại diện một đơn vị sản xuất phân bón cho rằng hiện các hoạt động của doanh nghiệp tại địa phương vẫn phải xin phép cả Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Công Thương. Cơ chế quản lý hai Bộ đang gây nhiều khó khăn.

Nguyên Cục trưởng Cục Trồng trọt cho rằng, vấn đề này đã từng được ông đề cập nhiều lần. Thực tế, từ năm 2013 đến nay, việc có thêm trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương cũng không làm thị trường tốt hơn nên đã đến lúc cần giao trách nhiệm về một mối.

Hiện nay, trung bình mỗi năm, cơ quan chức năng thu giữ gần 1.000 tấn phân bón giả, kém chất lượng, gây thiệt hại hơn 50.000 tỉ đồng. Thế nhưng trách nhiệm thuộc về Bộ nào vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước