Chống tham nhũng và thao túng quyền lực: Lò lửa vẫn rực cháy!

Báo chí toàn cảnh-Chủ nhật, ngày 24/11/2019 09:02 GMT+7

VTV.vn - Một trong những diễn biến thời sự được báo chí quan tâm trong tuần qua là phiên họp của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.

Theo Báo Nhân dân, kể từ phiên họp thứ 15, đã xử lý dứt điểm 13 vụ án; khởi tố mới 10 vụ án, phục hồi điều tra 7 vụ án. Trong khi tờ Quân đội nhân dân nhấn mạnh, cùng với việc xét xử 15 vụ án, đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch tài sản giá trị trên 10 nghìn tỷ đồng.

Có xét xử, có truy tố, có tài sản thu giữ, nhưng điều mà nhiều độc giả và báo chí quan tâm hơn là những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về những nhiệm vụ cần đẩy mạnh trong thời gian từ nay đến hết năm 2019.

Chống tham nhũng và thao túng quyền lực: Lò lửa vẫn rực cháy! - Ảnh 1.

Viết về nội dung này, tờ Lao động giật dòng tít "Khẩn trương xét xử sơ thẩm 5 đại án trong năm 2019". Theo đó từ nay cho đến hết năm nay, sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 5 vụ án nghiêm trọng, phức tạp.

Báo Sài Gòn Giải Phóng chú trọng vào các vụ án về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí tại TP.HCM, vụ án về quản lý đất đai tại Đà Nẵng; và vụ án xảy ra tại Tổng Công ty viễn thông MobiFone.

Nói về vụ án tại Tổng Công ty viễn thông MobiFone, thời gian xét xử hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, dự kiến sẽ diễn ra từ 16/12 đến 31/12, tức là đến ngày cuối cùng của năm nay. Và điều này cho thấy một tinh thần quyết liệt của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trong xét xử các vụ án trọng điểm.

Một điểm rất đáng chú ý trong phiên họp vừa qua là việc bổ sung 2 vụ án vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Đó là 2 vụ án "Buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền" xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Cường, và vụ án "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Theo tờ Đại đoàn kết, cho tới nay, chưa có vụ rửa tiền lớn nào bị vạch mặt chỉ tên. Do đó, phiên họp vừa qua đã xử lý cả những vụ án ở lĩnh vực nhạy cảm, kể cả tội phạm rửa tiền, cho thấy cuộc đấu tranh chống tham nhũng, thoái hóa biến chất ngày càng quyết liệt.

Chống tham nhũng và thao túng quyền lực: Lò lửa vẫn rực cháy! - Ảnh 2.

Báo Đại biểu nhân dân cho rằng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp càng cho thấy cuộc chiến phòng, chống tham nhũng không bao giờ ngừng nghỉ. Lò lửa chống tham nhũng và thao túng quyền lực vẫn rực cháy trong sự chỉ đạo bài bản hơn từ vĩ mô. Lòng dân cả nước như dậy sóng niềm tin trước những quyết định rất trúng lòng dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước