Chống tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại

Nguyễn Sơn (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 08/01/2017 20:33 GMT+7

VTV.vn - Ngay khi mới thành lập, Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã xác định: Chống buôn lậu, gian lận thương mại phải loại bỏ được tình trạng tiếp tay của lực lượng chức năng.

Buôn lậu, gian lận thương mại không chỉ là trốn thuế, mà còn phá hoại nền kinh tế và sản xuất trong nước. Việc liên tục phát hiện và bắt giữ hàng chục tấn hàng do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp đang đặt ra câu hỏi: Làm thế nào số hàng hóa này có thể thẩm lậu qua biên giới nếu không có sự tiếp tay?

Ngay khi mới thành lập, Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã xác định: Chống buôn lậu, gian lận thương mại phải loại bỏ được tình trạng tiếp tay của lực lượng chức năng.

Hơn 70 tấn hàng hóa gồm đủ loại như: phụ tùng ô tô, xe máy, sữa tắm, quần áo do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn hợp pháp bị bắt giữ khi đang vận chuyển bằng tàu hỏa từ Hà Nội vào phía Nam tiêu thụ. Và mới đây là hàng chục tấn hàng, trong đó có cả hàng cấm bị bắt giữ trên tàu khách DD06 tại ga Đồng Đăng.

Theo Bộ Công an, về lý thuyết, quy trình kiểm soát hàng hóa nhập khẩu khá chặt chẽ. Nếu thẩm lậu được qua biên giới với số lượng lớn, chứng tỏ phải có sự tiếp tay.

Trong năm 2016, chỉ tính đến hết tháng 11, lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện và xử lý hơn 192.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại. Khởi tố gần 1.500 vụ. Truy thu cho ngân sách gần 14.000 tỷ đồng. Trong khi đó, chỉ riêng buôn lậu thuốc lá theo ước tính đã gây thiệt hại cho ngân sách ít nhất 10.000 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước