Chủ động phòng chống bão, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ tại Thanh Hóa

Lan Anh - Quang Hòa (Đài PT&TH Thanh Hóa)-Thứ bảy, ngày 18/08/2018 16:59 GMT+7

VTV.vn - Trước diễn biến của mưa lũ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đã chủ động thực hiện các phương án phòng chống, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa hiện có 71 hồ đập, trong đó có 59 hồ đập nhỏ do xã quản lý, mực nước đang ở mức cao. Đặc biệt, 14 hồ đập hiện không còn khả năng tích nước, nguy cơ mất an toàn cao nếu xảy ra mưa lớn kéo dài.

Ngoài ra, 4 xã gồm: Thạch Lâm, Thạch Tượng, Thành Yên và Thành Minh có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Nếu nước sông Bưởi vượt quá báo động 2, nhiều xã khác cũng có nguy cơ bị ngập úng, sạt lở đất trên diện rộng.

Theo dự báo, mực nước sông Bưởi tại huyện Thạch Thành có khả năng vượt qua mức báo động 3 và hiện đang tiếp tục lên cao. Do đó, việc chủ động bám sát địa bàn, nắm chắc thông tin để có các biện pháp ứng phó kịp thời với mưa lũ luôn được địa phương đặt lên hàng đầu.


Thanh Hóa tập trung ứng phó bão số 4 Thanh Hóa tập trung ứng phó bão số 4

VTV.vn - Thanh Hóa ưu tiên tập trung đảm bảo an toàn hồ đập, cử lực lượng ứng trực 24/24 giờ, kịp thời phát hiện những dấu hiệu nguy hiểm để ứng phó kịp thời.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước