Chủ tịch nước: Cần có chính sách động viên người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 20/04/2017 20:26 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp 122 đại biểu già làng, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới đặc biệt khó khăn.

VTV.vn - Chiều 20/4, Chủ tịch nước đã tiếp 122 đại biểu già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc, vùng biên giới đặc biệt khó khăn khu vực phía Bắc.

Đánh giá cao những đóng góp của đồng bào các dân tộc vào thành tựu chung của đất nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị trong thời gian tới, cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh hỗ trợ đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị cần tiếp tục tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, góp phần tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh cần có chính sách động viên và phát huy vai trò của các già làng, trưởng thôn, bản, nghệ nhân, người có uy tín trong các dân tộc thiểu số, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu, học tập kinh nghiệm, đồng thời đề xuất các giải pháp mang tính cấp bách, thiết thực trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước