Chủ tịch nước: Tuyệt đối đảm bảo an ninh cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 18/04/2017 19:07 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đại diện Ủy ban Quốc gia APEC 2017 và TP Đà Nẵng bấm nút khởi động đồng hồ đếm ngược. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Sáng nay (18/4), tại Đà Nẵng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc làm việc với UBND TP Đà Nẵng về công tác chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC.

Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo thành phố cần tăng cường chỉ đạo, làm tốt mọi mặt công tác chuẩn bị nhằm đảm bảo thành công cho sự kiện quan trọng này - một trọng tâm đối ngoại của đất nước trong năm nay.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thị sát một loạt các công trình trọng điểm như trung tâm hội nghị phục vụ Hội nghị cấp cao APEC, Đối thoại ABAC và CEO Summit cũng như địa điểm tổ chức gala dinner, điểm chụp ảnh của lãnh đạo các nền kinh tế. Chủ tịch nước đã trực tiếp kiểm tra tại thực địa, nghe báo cáo về tiến độ thực hiện các hạng mục, theo đó, hầu hết các hạng mục sẽ hoàn thành trong tháng 6 năm nay.

Chủ tịch nước cho biết, Tuần lễ cấp cao APEC có quy mô lớn cùng nhiều sự kiện quan trọng, thu hút khoảng 10.000 khách quốc tế với nhiều thành phần gồm Lãnh đạo cấp cao, Bộ trưởng các nền kinh tế thành viên, hàng nghìn phóng viên quốc tế và trong nước. Do đó, công tác chuẩn bị cần được thực hiện gấp rút và toàn diện nhằm đảm bảo thành công của sự kiện.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng đã báo cáo về công tác chuẩn bị của thành phố về cơ sở vật chất, công tác an ninh, lễ tân, trong thời gian diễn ra sự kiện toàn thành phố sẽ được phủ sóng wifi tốc độ cao và hàng nghìn sim 4G sẽ được nhà mạng cung cấp miễn phí tới các đại biểu và phóng viên báo chí. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh việc tổ chức Năm APEC 2017 mang lại những lợi ích thiết thực về chính trị, kinh tế - xã hội, thương mại và nâng cao vị thế quốc tế của đất nước. Do đó, lãnh đạo thành phố cần tăng cường chỉ đạo đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch và chất lượng các dự án cơ sở hạ tầng; dự báo đúng tình hình để có phương án phù hợp theo phương châm trọng thị, chu đáo, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức; thể hiện đúng tinh thần "đổi mới năng động, hội nhập trách nhiệm, mến khách và an ninh".

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, các hoạt động khủng bố diễn ra ở nhiều nơi, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đặc biệt nhấn mạnh tới yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho Tuần lễ cấp cao, không được để xảy ra bất cứ sơ suất nào dù là nhỏ nhất.

Cùng với việc thực hiện tốt công tác y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị lãnh đạo thành phố làm tốt công tác tuyên truyền để người dân và doanh nghiệp nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của sự kiện, từ đó tích cực đóng góp vào việc quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới, năng động, hội nhập và phát triển, con người Việt Nam thân thiện, mến khách, hiện đại, cũng như luôn nhớ tới hình ảnh "Nụ cười Đà Nẵng".

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dự Lễ khởi động đồng hồ đếm ngược chào mừng Tuần lễ cấp cao APEC 2017. Đồng hồ này sẽ tính thời gian còn lại cho tới khi tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra từ ngày 6 - 11/11 năm nay có điểm nhấn là Hội nghị lần thứ 25 các nhà lãnh đạo kinh tế APEC với sự tham gia của 21 nền kinh tế thành viên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước