Chủ tịch nước dự chương trình nghệ thuật Xuân Quê hương 2017

Ngọc Thành (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 21/01/2017 07:05 GMT+7

VTV.vn - Tối 20/1, tại TP.HCM đã diễn ra chương trình Xuân Quê hương 2017 với chủ đề "Thành phố mang tên Bác - Khát vọng ngời sáng".

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới dự và đánh trống khai hội mừng Xuân. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh tới những đóng góp quý giá của các kiều bào vào thành tựu phát triển chung của đất nước trong 30 năm qua, đồng thời, Chủ tịch nước mong muốn hơn 4,5 triệu đồng bào ta ở nước ngoài sẽ muôn người như một, cùng một niềm tin và nỗ lực hướng tới sự phát triển phồn thịnh của quê hương, chung tay cùng nhân dân cả nước xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, có vị thế xứng đáng trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước dự chương trình nghệ thuật Xuân Quê hương 2017 - Ảnh 1.

Chủ tịch nước phát biểu tại chương trình Xuân Quê hương 2017.

Chủ tịch nước cũng kêu gọi các chuyên gia, trí thức kiều bào là những người có điều kiện tiếp cận nhanh nhất với công nghệ tiên tiến và tri thức tiến bộ, hãy tích cực đem trí tuệ và kinh nghiệm của mình đóng góp, hiến kế xây dựng quê hương, đồng thời là cầu nối để đưa hàng hóa, thương hiệu Việt ra thế giới.

Xuân Quê hương là chương trình thường niên được Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức dành cho cộng đồng hơn 4,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài. Với chủ đề "Thành phố mang tên Bác - Khát vọng ngời sáng", chương trình Xuân Quê hương 2017 gồm nhiều tiết mục ca múa nhạc ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, là món quà nghệ thuật đầy ý nghĩa dành tặng kiều bào ta trên khắp thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước