Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Học viện An ninh nhân dân

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 24/06/2016 18:57 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Học viện An ninh nhân dân.

Sáng 24/6 tại Hà Nội, đến dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Học viện An ninh nhân dân có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao tặng Huân chương Quân công hạng nhất cho Học viện An ninh nhân dân.

Cách đây tròn 70 năm, ngày 25/6/1946, Trường Huấn luyện Công an 1, tiền thân của Học viện An ninh nhân dân được thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công an làm nhiệm vụ bảo vệ chính quyền Cách mạng vừa giành được từ tay thực dân, phong kiến. Đây là ngôi trường đầu tiên của ngành Công an và cũng là một trong những trường học được thành lập sớm nhất ở nước ta kể từ khi Cách mạng tháng Tám thành công. Trải qua hai cuộc kháng chiến, cũng như thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước, Học viện An ninh nhân dân đã có những bước phát triển quan trọng, đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và bảo vệ an ninh quốc gia.

Chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc mà Học viện An ninh nhân dân đạt được trong 70 năm qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, trước tình hình mới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân nói chung và Học viện An ninh nhân dân nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vai trò chủ lực trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của lực lượng Công an nhân dân. Chủ tịch nước đề nghị Học viện cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục, đào tạo, đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy và học tập, mở rộng quy mô gắn liền với nâng cao chất lượng đào tạo.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị Học viện làm tốt công tác dự báo, tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đề xuất Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách về bảo vệ an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước. Bên cạnh đó, Học viện cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, rèn luyện học viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhân cách, phẩm chất cao quý của người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Học viện An ninh nhân dân vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước