Chủ tịch nước: Hệ thống thi hành án dân sự cần tập trung đổi mới các mặt công tác

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 16/07/2016 21:13 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại lễ kỷ niệm ngày truyền thống của ngành THADS.

VTV.vn - Chiều 16/7, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đã tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu "Hệ thống thi hành án dân sự cần tập trung đổi mới các mặt công tác, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm công lý phải được thực thi, góp phần xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương và ổn định.

Biểu dương những thành tựu của ngành tư pháp nói chung và hệ thống thi hành án dân sự nói riêng trong 70 năm qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao bộ máy hệ thống thi hành án dân sự trong việc hoàn thiện về tổ chức, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, tổ chức và cá nhân.

Trong tình hình mới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hệ thống thi hành án dân sự cần tiếp tục đổi mới các mặt công tác, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nhất là Luật Thi hành án dân sự và các văn bản pháp luật liên quan. Bên cạnh đó, cần phối hợp chặt chẽ giữa hệ thống thi hành án dân sự với các bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp liên ngành, xây dựng hệ thống thi hành án dân sự tập trung, thống nhất theo ngành dọc từ Trung ương đến địa phương, triển khai hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại, từng bước thực hiện xã hội hóa công tác thi hành án dân sự.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần phải tiếp tục rà soát các văn bản pháp luật, giảm số lượng án tồn đọng, nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống tham nhũng và chuẩn bị sẵn sàng cho quá trình hội nhập của đất nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng yêu cầu đội ngũ viên chức thi hành án tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện công vụ, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cũng nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước