Chủ tịch nước: "Không để phát sinh khiếu nại, tố cáo vượt cấp kéo dài"

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 25/12/2017 18:28 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị, ngành Tư pháp Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh những vụ khiếu nại, tố cáo vượt cấp, phức tạp, kéo dài.

Sáng nay (25/12), tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2018; cơ quan tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia hội nghị qua cầu truyền hình trực tuyến. Các địa phương được dự báo nằm trong phạm vi ảnh hưởng của bão số 16 không tham gia hội nghị để tập trung triển khai ứng phó với bão. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương đã tham dự và phát biểu tại sự kiện.

Trong năm 2017, hệ thống cơ quan thi hành án dân sự đã thi hành xong trên 549.000 việc, đạt trên 79%, vượt chỉ tiêu trên 9%. Công tác theo dõi thi hành pháp luật được chú trọng, gắn với các sự kiện, "điểm nóng" được dư luận quan tâm, tập trung vào lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Ngành tư pháp cũng đã tham mưu cho Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội thông qua 20 dự án luật, nghị quyết. Năm 2017, lần đầu tiên Chính phủ đã phê duyệt, thông qua kết quả pháp điển chủ đề Đất đai, 35 đề mục trong Bộ pháp điển và chính thức đăng tải trên Cổng thông tin điện tử pháp điển để các cá nhân, tổ chức khai thác, sử dụng. Bộ Tư pháp và các địa phương đã xây dựng, thực hiện hiệu quả Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024, gắn với việc thi hành Luật Hộ tịch. Công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý tiếp tục được hoàn thiện mạnh về thể chế pháp luật. Bộ Tư pháp đã hoàn thành việc xây dựng Báo cáo quốc gia về việc thực thi Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, đại diện pháp lý cho Chính phủ trong 4 vụ tranh chấp với nhà đầu tư nước ngoài, trong đó 2 vụ kiện đã giành thắng lợi.

Biểu dương những thành tích đã đạt được trong năm 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cơ bản đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của công tác Tư pháp năm 2018. Trong tình hình mới, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Tư pháp, ngành Tư pháp chủ động tham mưu với Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương thực hiện các nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, nâng cao chất lượng thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Chủ tịch nước cho rằng nhằm củng cố niềm tin của nhân dân vào tính nghiêm minh của pháp luật và cơ quan tư pháp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, ngành tư pháp cần chú trọng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong toàn hệ thống thi hành án dân sự.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị ngành Tư pháp siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cho rằng, yếu tố con người giữ vai trò quyết định, Chủ tịch nước đề nghị ngành Tư pháp chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng cho rằng ngành Tư pháp cần chú trọng và có giải pháp hiệu quả phòng ngừa các tranh chấp đầu tư quốc tế; bảo đảm các căn cứ pháp lý vững chắc trong đàm phán các hiệp định thương mại tự do, các điều ước quốc tế khác được ký kết nhân danh Nhà nước. Chủ động, tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế với các nước, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực xây dựng chính sách, pháp luật trên cơ sở thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, bảo đảm hiệu quả, thiết thực và chủ quyền quốc gia. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đề nghị các Ban, Bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp và ngành Tư pháp trong công tác xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước