Tố cáo liên quan đến vấn đề đất đai vẫn phức tạp

Quang Đông (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 15/09/2017 21:27 GMT+7

Hình ảnh tại phiên họp

VTV.vn - Các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai tiếp tục diễn biến phức tạp.

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chiều 15/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2017.

Theo báo cáo, tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tuy giảm 11% nhưng số đoàn đông người tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai tiếp tục diễn biến phức tạp. Báo cáo cũng cho biết điều đáng lo ngại là một số thế lực thù địch đã lợi dụng tình hình này để lôi kéo, kích động công dân tụ tập đông người biểu tình, chống đối làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Tại phiên họp, nhiều ý kiến đề nghị Báo cáo của Chính phủ cần có sự phân tích kỹ hơn về nguyên nhân của tình trạng trên, làm rõ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương đạt tỷ lệ cao hơn nhưng ở các Bộ, ngành lại thấp hơn nhiều so với năm trước, chỉ ra nguyên nhân và các biện pháp khắc phục.

65 khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai 65 khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai

VTV.vn - Các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai chiếm hơn 65%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước