Chủ tịch nước làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 20/02/2017 18:28 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Thanh Hóa. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Sáng 20/2, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Báo cáo của Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết trong giai đoạn 2010 - 2015, kinh tế của tỉnh tăng trưởng bình quân đạt 11,4%/năm. Các ngành nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ tăng trưởng khá, có chuyển biến tích cực cả về quy mô, loại hình và chất lượng. Với môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; tỉnh đã thu hút nhiều dự án đầu tư, trong đó có 60 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư đạt 12,7 tỷ USD, đứng thứ 6 cả nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những thành tựu tỉnh Thanh Hóa đạt được trong những năm qua. Đối với 9 kiến nghị của tỉnh Thanh Hóa về bổ sung vốn cho phát triển cơ sở hạ tầng, khu đô thị, hỗ trợ công tác di dân tái định cư, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính ghi nhận, xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định. Để Thanh Hóa sớm đạt được các mục tiêu đã đề ra, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh cần bám sát các chủ trương, chính sách đã đề ra, khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế, chú trọng phát triển theo chiều sâu và đẩy mạnh liên kết vùng.

Chủ tịch nước cũng lưu ý tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư, tập trung phát triển các lĩnh vực trọng yếu là công nghiệp, nông nghiệp và du lịch.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, cùng với tăng trưởng kinh tế, Thanh Hóa cần quan tâm tới cải thiện chất lượng sống của người dân, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, phát triển văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước cũng lưu ý Thanh hóa cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chăm lo công tác xây dựng dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ công chức liêm chính, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã tới thăm Khu kinh tế Nghi Sơn. Làm việc với ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, Chủ tịch nước cho biết đây là khu kinh tế có diện tích lớn, nếu đi vào hoạt động có sức lan tỏa tới tình hình phát triển kinh tế xã hội của Thanh Hóa và các địa phương lân cận. Chủ tịch nước đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế cần quan tâm đảm bảo an toàn lao động, quan tâm đến bảo vệ môi trường, hài hòa lợi ích giữa ban quản lý, nhà đầu tư và người dân. Chủ tịch nước cũng đề nghị ban quản lý đảm bảo chất lượng xây dựng cơ sở hạ tầng, an toàn phòng chống cháy nổ, tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại thu hút các nhà đầu tư, tận dụng tối đa những điều kiện thuận lợi để Khu kinh tế Nghi Sơn trở thành động lực phát triển cho Thanh Hóa và cả nước.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước