Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Hà Lan

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 21/09/2016 18:59 GMT+7

VTV.vn - Chiều 21/9, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp bà Nikenruto, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước khẳng định: Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với Hà Lan trên nhiều lĩnh vực như Kinh tế, thương mại, năng lượng, cảng biển và dịch vụ hậu cần, tư pháp.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước bày tỏ hài lòng với sự phát triển của quan hệ giữa hai nước những năm gần đây, mong muốn hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới, đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2018. Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ Hà Lan duy trì tài trợ cho Việt Nam trong hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao kiến thức về giáo dục đào tạo, môi trường, nông nghiệp, quản lý nước, hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển cơ sở hạ tầng, ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ toàn diện với EU, sớm ký chính thức và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU và hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi việc dừng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Hiệp hội phát triển quốc tế một cách thuận lợi.

Đại sứ Nikenruto cho biết giữa hai nước còn nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, thương mại bởi Hà Lan hiện là quốc gia đầu tư lớn nhất và là đối tác lớn thương mại lớn thứ 2 của EU với Việt Nam với tổng kim ngạch thương mại hai chiều năm 2015 đạt 5,4 tỷ USD. Đại sứ khẳng định Hà Lan sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng các dự án ứng phó biến đổi khí hậu tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long và giúp đỡ Việt Nam tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước