Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt các nhà khoa học quốc tế

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 11/05/2018 19:32 GMT+7

VTV.vn - Chiều nay (11/5) tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gặp mặt các nhà khoa học quốc tế đến Việt Nam tham dự Hội thảo "Khoa học để phát triển".

Hội thảo "Khoa học để phát triển" được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 25 năm "Gặp gỡ Việt Nam". Chương trình "Gặp gỡ Việt Nam" lần thứ 14 được tổ chức tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, năm nay đã có 55 nhà khoa học quốc tế và nhiều đại biểu tham gia, trong đó có 2 giáo sư được giải thưởng Nobel về Vật lý và Kinh tế.

25 năm qua, kế thừa truyền thống tốt đẹp, tinh hoa của "Gặp gỡ Moriond" và "Gặp gỡ Blois" do Giáo sư Trần Thanh Vân sáng lập từ năm 1993, các chương trình "Gặp gỡ Việt Nam" được tổ chức tại Việt Nam đã thu hút hàng nghìn nhà khoa học danh tiếng, trong đó có nhiều nhà khoa học được trao các giải thưởng danh giá trên thế giới, qua đó, góp phần quảng bá, nâng cao hình ảnh của đất nước, con người Việt Nam, đồng thời tích cực hỗ trợ cho sự giao lưu, hợp tác quốc tế, phát triển của nền khoa học và giáo dục nước nhà.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước cũng đã lắng nghe các kiến nghị, đề xuất của các nhà khoa học quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển khoa học và kinh tế tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt các nhà khoa học quốc tế - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những kết quả mà Hội "Gặp gỡ Việt Nam" đã đạt được; cảm ơn những đề xuất của các nhà khoa học, khẳng định sự tham gia của các nhà khoa học quốc tế là cầu nối giữa nhà khoa học Việt Nam và thế giới, góp phần quan trọng vào sự phát triển của nền khoa học, giáo dục Việt Nam.

Chủ tịch nước cho rằng chuyến thăm Trung tâm vào tháng 6/2016 đã cho thấy đây là mô hình mới, đạt được những kết quả tích cực, từng bước hình thành một cơ sở nghiên cứu khoa học lớn, là biểu tượng của tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, mong muốn nhận được sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa từ các nhà khoa học quốc tế trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành hoạt động ngày càng hiệu quả, phục vụ thiết thực cho sự phát triển của khoa học, giáo dục của đất nước.

2 nhà khoa học đoạt giải Nobel dự Hội thảo quốc tế 'Khoa học để phát triển' tại Việt Nam 2 nhà khoa học đoạt giải Nobel dự Hội thảo quốc tế "Khoa học để phát triển" tại Việt Nam

VTV.vn - Hội thảo quốc tế “Khoa học để phát triển” có sự tham gia của 2 nhà khoa học từng đoạt giải Nobel danh giá là GS Gerard’t Hooft (Vật lý) và Finn Kydland (Kinh tế).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước