Chủ tịch nước trao quà Tết cho người nghèo huyện Củ Chi - TP.HCM

Quang Anh, Văn Khương, Trần Nam (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 31/01/2018 20:10 GMT+7

Chủ tịch nước tặng quà cho các hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam huyện Củ Chi. Ảnh: VOV.

VTV.vn - Chiều 31/1, tại huyện Củ Chi, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn công tác Trung ương tham dự chương trình trao quà Tết cho hộ nghèo của huyện.

Trong không khí cả nước kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công Xuân Mậu Thân năm 1968, tiếp tục chương trình làm việc tại các tỉnh phía Nam, chiều nay (31/1), Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã tới thăm, tặng quà và chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo tại huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bày tỏ vinh dự về với Củ Chi - mảnh đất giàu truyền thống với bao con người đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu "Đất thép thành đồng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" trong hai cuộc kháng chiến cứu nước, Chủ tịch nước đánh giá cao những bước tiến vượt bậc của Củ Chi trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Chủ tịch nước cho biết phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc "Uống nước nhớ nguồn", "Thương người như thể thương thân", Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người có công với cách mạng, cũng như huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho gia đình chính sách. Việc vận động hỗ trợ để chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo và nạn nhân chất độc da cam tại Củ Chi là việc làm có ý nghĩa sâu sắc, một món quà ấm áp nghĩa tình trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 thể hiện lòng tri ân của cộng đồng xã hội đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh và gia đình người có công với cách mạng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Tại sự kiện, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao 100 phần quà cho gia đình chính sách, người nghèo, nạn nhân chất độc da cam.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dâng hương tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hương hồn các Mẹ Việt Nam Anh hùng, và gần 46.000 các anh hùng liệt sĩ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với các đồng bào, chiến sĩ đã chiến đấu, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong hai ngày qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới thăm và chúc Tết nhà thơ - nhà văn Vũ Hạnh và GS. TS Nguyễn Ngọc Giao - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Tại các cuộc gặp, Chủ tịch nước chúc mừng năm mới các nhân sĩ trí thức, cho biết Đảng Nhà nước luôn trân trọng và đánh giá cao những đóng góp của các nhân sĩ, trí thức, mong muốn các nhân sĩ, trí thức dù trong điều kiện nào cũng sẽ tiếp tục đóng góp cho nền khoa học, giáo dục và văn hoá nước nhà, khẳng định Đảng Nhà nước sẽ tạo điều kiện thuận lợi về mặt chính sách để các trí thức Việt Nam có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước