Chủ tịch Quốc hội Myanmar thăm chính thức Việt Nam

Thu Trà-Thứ bảy, ngày 06/09/2014 14:55 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Liên bang Myanmar. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Cộng hòa Liên bang Myanmar đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Sáng nay (6/9), lễ đón Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Cộng hòa Liên bang Myanmar, do Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Quốc hội Thura U Shwe Mann làm trưởng Đoàn, đã diễn ra trọng thể tại Nhà khách Chính phủ. Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực. Thương mại song phương tăng trưởng nhanh, năm 2013 đạt 351 triệu USD, tăng 55%.

Để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi tiếp xúc cấp cao ở các cấp và tích cực phối hợp thật tốt tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế; hai bên cần phối hợp thúc đẩy, triển khai các cơ chế thỏa thuận hợp tác song phương. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đồng thời đề nghị Myanmar tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh và đầu tư tại Myanmar.

Chủ tịch Quốc hội Myanmar Thura U Shwe Mann cho biết, Việt Nam nằm trong nhóm các nước đầu tư lớn nhất vào Myanmar và khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào nước này.

Chủ tịch Thura U Shwe Mann mong muốn hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực trong đó có kinh tế, thương mại, nông nghiệp, công nghệ và nhiều lĩnh vực khác.

Về quan hệ giữa hai Quốc hội, hai bên vui mừng nhận thấy sau khi hai Quốc hội ký thỏa thuận hợp tác, các thỏa thuận hợp đã được tích cực triển khai và mang lại các kết quả tốt đẹp; đánh giá cao việc hai bên thành lập nhóm nghị sỹ hữu nghị và bước đầu xây dựng được cơ chế trao đổi đoàn các cấp hàng năm.

Đề nghị trong thời gian tới, Quốc hội hai nước tiếp tục triển khai cụ thể hóa các nội dung của thỏa thuận đã ký như tiếp tục trao đổi Đoàn lãnh đạo hai Quốc hội, cũng như tăng cường trao đổi đoàn các cấp ủy ban, Đoàn nhóm nghị sỹ hữu nghị. Đề nghị các Đoàn đại biểu Quốc hội hai nước tiếp tục hợp tác, phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế như: AIPA, APPF, IPU.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước