Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm tỉnh Udon Thani, Thái Lan

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 28/08/2019 20:03 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (28/8), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thăm và làm việc tại tỉnh Udon Thani - một tỉnh nằm ở vùng Đông Bắc Thái Lan.

Đây là một trong những địa phương có đông Việt kiều sinh sống nhất ở Thái Lan, trong đó có cộng đồng hàng nghìn gia đình gốc Việt định cư qua nhiều thế hệ. 

Gặp Tỉnh trưởng Watana Puttichat, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Udon Thani là địa phương duy nhất mà đoàn Việt Nam thăm và làm việc trong chuyến thăm, bởi đây là một trong những thủ phủ của Thái Lan với truyền thống văn hóa lâu đời, người dân mến khách, cởi mở thân thiện, và đặc biệt là Udon có cộng đồng người Thái gốc Việt lớn nhất Thái Lan, chiếm khoảng 20%, trong đó có nhiều doanh nhân thành đạt. 

Cùng với thúc đẩy quan hệ ở cấp độ Trung ương, giữa các bộ ngành, Việt Nam và Thái Lan hiện nay đã có 17 cặp địa phương kết nghĩa. Chủ tịch Quốc hội cho rằng: Điều này sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp của các địa phương hai nước tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư và giao lưu nhân dân. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc tỉnh Udon Thani đang thúc đẩy kết nghĩa với tỉnh Thái Nguyên - một tỉnh có nhiều tiềm năng về du lịch, công nghiệp. Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao đề xuất của tỉnh Udon Thani về việc mở đường bay, cho rằng điều này sẽ góp phần kết nối nhân dân hai nước, nhất là khi Udon Thani có đông người Thái gốc Việt, đồng thời đề nghị tỉnh trưởng tăng cường các chuyến thăm tới các địa phương của Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước