Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Campuchia hội kiến

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 26/08/2019 21:37 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia. Ảnh: VOV.

VTV.vn - Hai Chủ tịch Quốc hội cùng cho rằng, Quốc hội hai nước trong thời gian qua đã có nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả và thiết thực trên tất cả các lĩnh vực.

Chiều nay (26/8), hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao hoạt động trao đổi đoàn và hợp tác giữa Quốc hội hai nước; đề nghị Chủ tịch Quốc hội Campuchia tạo điều kiện tổ chức các hội nghị về nghị sĩ trẻ, giao lưu nghị sĩ hữu nghị hai nước. Về viện trợ xây dựng Công trình Nhà làm việc của Ban Thư ký và các Ủy ban của Quốc hội Campuchia, Chủ tịch Quốc hội cho biết hai bên đang trao đổi về việc ký kết Hiệp định giữa hai Chính phủ để giải ngân và triển khai. 

Đánh giá cao việc hoàn thành 84% công tác phân giới cắm mốc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên sớm hoàn thành phần 16% còn lại để nhằm xây dựng khu vực biên giới hai nước ổn định, hòa bình và phát triển. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn hai Quốc hội cùng phối hợp vì một AIPA đoàn kết, thống nhất, đồng thuận cao với những vấn đề AIPA đưa ra trong chương trình nghị sự.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã giúp nhân dân Campuchia thoát chế độ diệt chủng Pol Pot và tái thiết đất nước, khẳng định, Hạ viện, Thượng viện Campuchia sẵn sàng ủng hộ Việt Nam đảm nhận nhiệm vụ Chủ tịch AIPA 41, đồng thời ghi nhận món quà của Việt Nam dành cho Campuchia là Công trình Nhà làm việc của Ban Thư ký và các Ủy ban của Quốc hội Campuchia. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước