Chủ tịch Quốc hội thăm chùa và lớp học tiếng Việt tại Thái Lan

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 28/08/2019 20:13 GMT+7

VTV.vn - Ngày 28/8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm chùa Khánh An, 1 trong 21 ngôi chùa Việt tại Thái Lan.

Khánh An là ngôi chùa xây dựng từ năm 1964 và được Nhà vua Thái Lan ban sắc phong. Cùng với nhiều ngôi chùa khác, có những ngôi chùa cổ được xây dựng từ thời nhà Nguyễn, chùa Khánh An là một nơi sinh hoạt tín ngưỡng và thực hiện tinh thần tương thân tương ái của đạo hữu Phật giáo người Việt tại Thái Lan. 

Chủ tịch Quốc hội cũng đã tới thăm các lớp dạy tiếng Việt của trường Khánh An nằm trong khuôn viên chùa. Được khai trương vào năm 2017, ban đầu lớp học tiếng Việt chỉ có 28 người đăng ký. Nhưng tới nay trường đã có 5 lớp dạy vào thứ ba và thứ sáu hàng tuần với trên 100 học viên là con em Việt kiều và cả người Thái Lan tham gia. Các thầy cô giáo tại đây là bà con Việt kiều dạy tình nguyện không lương, có người đã dạy tiếng Việt miễn phí cho đồng báo Việt Nam tại Thái Lan được 15 năm. 

Gặp gỡ các thầy cô giáo và các em học sinh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những nỗ lực của thầy cô giáo, bà con Việt Kiều, khẳng định những hoạt động này sẽ góp phần tích cực vào việc bảo tồn ngôn ngữ Việt cũng như duy trì, phát huy bản sắc dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam. Việc dạy và học tiếng Việt đồng thời cũng đáp ứng nguyện vọng chính đáng, nhu cầu thiết yếu của bà con, đặc biệt là của thế hệ trẻ. Với những lớp học tiếng Việt như tại trường Khánh An, những Việt kiều ở Thái Lan giờ đây hoàn toàn có thể tin tưởng rằng con em mình dù ở thế hệ thứ 3 hay thứ 4 vẫn có thể duy trì được tiếng nói quê hương mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước