Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 15/05/2019 22:47 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc mừng Giáo hội Phật Giáo Việt Nam. Ảnh: VOV.

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng tăng ni, tín đồ Giáo hội Phật giáo Việt Nam sức khỏe, tinh tấn và an lành.

Nhân dịp lễ Phật Đản, Phật lịch 2563, dương lịch 2019, hôm nay (15/5), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và thăm Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Viên Minh, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội.

Thăm Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc các vị giáo phẩm, các tăng ni, tín đồ Phật giáo Việt Nam, sức khỏe, tinh tấn và an lạc. Đánh giá cao nỗ lực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong việc tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Vesak 2019, Chủ tịch Quốc hội khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước về Phật giáo nói riêng và các tôn giáo nói chung, đồng thời nâng cao hình ảnh, vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. 

Chùa Tam Chúc, nơi diễn ra sự kiện cũng được biết tới như một kiến trúc đẹp giúp bảo vệ cảnh quan, phục vụ lợi ích của nhân dân. Và sau sự kiện này, đây sẽ trở thành một địa chỉ du lịch tín ngưỡng, tôn giáo trên bản đồ thế giới, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với tinh thần đoàn kết lục hòa của tăng ni, Phật tử, với đường hướng gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục hạnh nguyện nhập thế, lấy việc phục vụ chúng sinh, ích đạo lợi đời làm phương hướng tu hành. 

Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn các vị giáo phẩm trong hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục động viên tăng ni, Phật tử cả nước, cùng toàn dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nghĩa vụ trách nhiệm của công dân, đoàn kết, hòa hợp để xây dựng và bảo vệ đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Thăm Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Đại lão Hòa thượng trường thọ, cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam đóng góp và chứng kiến sự lớn mạnh của công cuộc phát triển đất nước và sự đồng hành của Phật giáo Việt Nam cùng dân tộc. Nhắc lại thành công của Đại lễ Phật đản Vesak 2019, Chủ tịch Quốc hội cho biết, sự kiện đã khẳng định vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong việc tổ chức một sự kiện quốc tế quan trọng, là niềm tự hào không chỉ của Phật giáo Việt Nam mà của cả những nước mà Phật giáo là quốc đạo. Đại lão Hòa thượng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự phát triển của Phật giáo Việt Nam, nhấn mạnh, qua việc tổ chức Đại lễ Phật đản, tinh thần của Phật giáo Việt Nam đã được thể hiện và lan tỏa trên thế giới. Đại lão Hòa thượng mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ cùng Phật giáo trên thế giới cùng xây dựng một thế giới an lạc, thái bình thịnh trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước