Chủ tịch Quốc hội: Tiềm năng hợp tác Việt Nam - Ấn Độ còn rất lớn

Thu Trà, Đức Thuận, Trung Thành (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 10/12/2016 13:16 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, hiện tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ còn rất lớn.

Tại cuộc hội kiến Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ, ngày 9/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng trước những bước tiến trong quan hệ giữa hai nước thời gian qua, đặc biệt, từ khi hai bên nâng cấp quan hệ lên "Đối tác Chiến lược toàn diện" vào năm 2016.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, hiện tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn. Do vậy, hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp xúc tiến, tạo đột phá trong trao đổi thương mại, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư - kinh doanh để đưa kim ngạch hai chiều đạt mục tiêu 15 tỷ USD vào năm 2020 như lãnh đạo cấp cao hai nước đã đề ra.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam ủng hộ và khuyến khích các công ty dầu khí của Ấn Độ tham gia vào lô dầu khí mở tại thềm lục địa của Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Ấn Độ giới thiệu và tạo điều kiện để Việt Nam tham gia hợp tác tại các dự án dầu khí tiềm năng ở Ấn Độ và các nước thứ ba.

Thủ tướng Narendra Modi cho biết, các nhà đầu tư Ấn Độ rất ấn tượng về môi trường đầu tư của Việt Nam, đồng thời khẳng định ủng hộ các nhà đầu tư Ấn Độ đến Việt Nam sản xuất, kinh doanh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước