Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Hàn Quốc, Đại sứ Iran

Thu Trà (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 23/12/2016 19:22 GMT+7

VTV.vn - Sáng 23/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã lần lượt tiếp Đại sứ Hàn Quốc Lee Hyuk, Đại sứ Cộng hòa hồi giáo Iran Saleh Adibi đến chào xã giao.

Tại buổi tiếp đại sứ Hàn Quốc Lee Hyuk, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Đại sứ sang nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, tin tưởng Đại sứ sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước có những bước phát triển mới, nhất là trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. 

Nhấn mạnh giao lưu Quốc hội, các bộ ngành giữa hai nước trong những năm gần đây không ngừng được tăng cường, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đại sứ sẽ là cầu nối để góp phần đưa hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam đến các địa phương, doanh nghiệp và người dân Hàn Quốc, đưa hình ảnh đất nước Hàn Quốc đến với Việt Nam.

Đại sứ Lee Hyuk nhấn mạnh, Hàn Quốc và Việt Nam có nhiều nét tương đồng, cùng với quan hệ chính trị, kinh tế, thương mại và đầu tư phát triển tốt đẹp, quan hệ nhân dân hai nước cũng có sự gần gũi, hiểu biết lẫn nhau. Đây chính là yếu tố thúc đẩy hợp tác hơn nữa giữa hai nước trong tương lai. 

Đại sứ Lee Hyuk cho biết, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc sau 1 năm đi vào thực thi đã góp phần đưa quan hệ hợp tác thương mại hai nước phát triển rõ rệt. Riêng 11 tháng của năm 2016, kim ngạch thương mại song phương đã vượt trên 14 tỷ USD. Với đà này, Đại sứ tin tưởng, hai nước hoàn toàn có thể đạt mục tiêu 70 tỷ USD kim ngạch thương mại vào năm 2020.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Hàn Quốc, Đại sứ Iran - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội và Đại sứ Cộng hòa hồi giáo Iran

Tại buổi tiếp Đại sứ Cộng hòa hồi giáo Iran Saleh Adibi, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Iran. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên cần phối hợp tốt để triển khai hiệu quả các cam kết đã đạt được của Lãnh đạo cấp cao hai nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên ưu tiên trao đổi thương mại với những mặt hàng có thế mạnh, hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch song phương lên 2 tỷ USD trong thời gian tới.

Đại sứ Iran Saleh Adibi đánh giá cao vai trò của Quốc hội Việt Nam trong quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; bày tỏ mong muốn, thời gian tới sự hợp tác giữa Quốc hội hai nước sẽ được thúc đẩy hơn nữa. 

Nhấn mạnh đường lối đối ngoại của Iran hiện nay coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam, Đại sứ cho biết, Iran có nhiều bước tiến trong phát triển công nghệ sinh học, công nghệ nano cùng nhiều sáng tạo khoa học. Đại sứ hy vọng hai bên sẽ thiết lập hợp tác song phương trên những lĩnh vực này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước