Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh vai trò của toàn cầu hóa trong bài phát biểu tại APEC 2017

PV-Thứ sáu, ngày 10/11/2017 20:16 GMT+7

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Phát biểu tại Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh vai trò của toàn cầu hóa và khẳng định đây là "xu thế lịch sử không thể đảo ngược".

Trong bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC hôm nay (10/11), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh vai trò của toàn cầu hóa và khẳng định đây là "xu thế lịch sử không thể đảo ngược" trong bối cảnh kinh tế thế giới đã và đang trong quá trình thay đổi sâu sắc.

"Phát triển là một hành trình không có hồi kết và chúng ta nên chúng ta nên đi theo xứ thế của kinh tế toàn cầu. Chúng ta nên thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, theo đuổi sự tăng trưởng chung thông qua sự trao đổi và hợp tác, xây dựng một tương lai chung cho nhân loại".

Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định: "Toàn cầu hóa nền kinh tế cần phải được mở rộng hơn, công bằng hơn và có lợi hơn cho tất cả. Điều này cần sự nỗ lực của tất cả các nền kinh tế". Trung Quốc sẽ tiếp tục chính sách mở cửa để phù hợp với "xu thế lịch sử không thể đảo ngược" của toàn cầu hóa.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh vai trò của toàn cầu hóa trong bài phát biểu tại APEC 2017 - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên làm việc của APEC CEO Summit được Chủ tịch Trung Quốc dự và phát biểu (Ảnh: VGP)

Theo Chủ tịch Trung Quốc, thế giới đang chứng kiến nhiều thay đổi sâu sắc trong quản trị kinh tế toàn cầu, theo đó, châu Á - Thái Bình Dương phải thúc đẩy hợp tác đa phương, bởi mở cửa mang lại tiến bộ, đóng cửa sẽ bị bỏ lại phía sau. Việc thiếu những động lực là yếu tố làm gián đoạn phát triển kinh tế thế giới. Để tránh tình trạng này, các nền kinh tế APEC phải đổi mới mô hình tăng trưởng, đặc biệt trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Phát biểu trước lãnh đạo các doanh nghiệp APEC, Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi tăng cường nỗ lực trong việc xây dựng Khu vực Thương mại Tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP) và gọi đây là "giấc mơ ấp ủ lâu dài" trong lĩnh vực kinh doanh trong khu vực.

Ông Tập Cận Bình khẳng định, với tư cách nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, Trung Quốc hiểu rõ trách nhiệm trong sự phát triển của kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ông cũng nêu ra thành tựu của Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong 5 năm qua, trong đó có dự án xóa đói giảm nghèo, cải thiện môi trường và hợp tác khu vực.

Sau khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc đối thoại với lãnh đạo các nền kinh tế Đông Nam Á cũng như Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC. Sau đó, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ lên đường ra Hà Nội thăm cấp Nhà nước Việt Nam trong hai ngày 12 và 13/11.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước