Chưa đền bù giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư ngang nhiên lấp đất ruộng của dân làm sân bóng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 14/06/2019 09:50 GMT+7

VTV.vn - Ruộng của người dân phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm trong diện giải phóng mặt bằng nhưng chưa hề có phương án đền bù đã bị chủ đầu tư đổ đất, quây tôn để làm sân bóng.

Người dân ở đây cho biết, do thiếu kinh phí, nên từ năm 2017 đến nay, dự án mở rộng của trường Đại học Mỏ mới chỉ đền bù được cho 70 hộ dân, còn hơn 100 hộ dân mất đất khác cho dự án, đến giờ vẫn chưa có phương án đền bù và chưa nhận được tiền đền bù. 

Mặc dù mới giải phóng mặt bằng chưa được một nửa, vẫn trong tình trạng lỗ chỗ, thế nhưng, từ tháng 11/2018, chủ đầu tư là trường Đại học Mỏ đã ngang nhiên đổ phế thải xây dựng để san lấp, đổ cả phế thải vào ruộng của những người chưa nhận đền bù để làm sân bóng, mà không hề bị các cơ quan chức năng ngăn chặn.

Điều đáng nói, sau khi đổ đất vào ruộng của người dân khi chưa đền bù, chủ đầu tư còn ngang nhiên rào lại, không cho người dân vào chính ruộng của chính mình, khiến họ giờ không xác định được ranh giới đất ruộng nhà mình ở đâu. Trước tình trạng này, đại diện UBND phường Xuân Đỉnh cho biết, sẽ cho kiểm tra lại và sẽ xử lý nếu xác định có vi phạm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, việc chủ đầu tưu tự ý đổ phế thải vào đất của người dân cũng như quây tôn bịt đường khiến người dân không thể vào ruộng của mình đã diễn ra hơn nửa năm nay nhưng đến giờ địa phương vẫn không biết.

“Sốt ảo” bất động sản, người dân ồ ạt san lấp đất lúa “Sốt ảo” bất động sản, người dân ồ ạt san lấp đất lúa

VTV.vn - Tại tỉnh Khánh Hòa, cơn “sốt ảo” trên thị trường bất động sản đang lan rộng khiến người dân ồ ạt san lấp đất lúa để chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước