Chùa thu phí dâng sao giải hạn

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 06/03/2019 20:04 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù có văn bản chấn chỉnh hoạt động dâng sao giải hạn nhưng trên thực tế, hoạt động này vẫn cứ diễn ra với nhiều biểu hiện trục lợi và mê tín dị đoan.

Tại Chùa Non Nước, Ninh Bình có 7 buổi lễ dâng sao giải hạn trong tháng Giêng. Buổi lễ cuối, mỗi hộ đóng 450.000 đồng để được nhà chùa "dâng sao tốt, giải sao xấu". Thêm 36 đồng tiền lẻ để thực hiện nghi thức cho mỗi sao xấu, tượng trưng cho 36 nạn ách chờ được hóa giải. Như vậy, ít nhất người dân bỏ ra khoảng 500.000 - 750.000 giải hạn. Cửa Phật là cửa từ bi, là cửa trí tuệ. Nhà chùa thu tiền trên nỗi sợ hãi hạn ách của dân thế này xem ra đi ngược với giáo lý Nhà Phật.

Ý kiến của Giáo hội Phật giáo về việc dâng sao giải hạn Ý kiến của Giáo hội Phật giáo về việc dâng sao giải hạn

VTV.vn - Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định rõ: Nghi lễ dâng sao giải hạn không phải là nghi lễ của Phật giáo, mà là tư tưởng triết học của Lão giáo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước