Đua nhau đi cúng sao mong giải hạn: Tín ngưỡng dân gian đã bị biến tướng?

Trần Hằng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 17/02/2019 20:04 GMT+7

VTV.vn - Tại một số ngôi chùa ở TP.HCM, những bàn tiếp người đến cúng luôn chật kín. Ở đây có sẵn bản tra sao ứng theo từng con giáp. Trong chùa, người khấn vái, cầu xin.

Cứ thành thông lệ, những ngày đầu năm này, người dân trên cả nước lại tấp nập sửa soạn lễ vật, lên chùa dâng sao giải hạn đầu năm nhưng nét đẹp văn hóa tín ngưỡng dân gian ấy giờ đây đã ít nhiều bị người ta làm xấu đi, thương mại hóa ngay cả hoạt động tâm linh.

Không chỉ bên trong chùa tấp nập, bên ngoài, hàng loạt bàn thờ tạm được dựng lên. Cạnh mỗi bàn thờ là một thùng nhận tiền. Cúng vàng mã chưa yên tâm, nhiều người cúng luôn cả tiền thật.

Nhiều người được hướng dẫn bỏ tiền vào thùng công đức tùy tâm nhưng phải mua thêm lễ vật là một tờ sớ để hóa giải vận hạn. Đương nhiên, người cúng phải trả thêm tiền.

Giới nghiên cứu văn hóa cho rằng các tục cầu an, cúng sao giải hạn là tín ngưỡng dân gian nhưng có nơi đã biến tướng mang vào chùa với mục đích thương mại. Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, tục lệ đó không có trong giáo lý của nhà Phật. Mặc dù vậy, nhiều chùa vẫn cúng, vẫn thu tiền. Có chùa cúng từ mùng 4 Tết cho đến hết Rằm tháng Giêng.

Hiểu thế nào cho đúng về dâng sao giải hạn? Hiểu thế nào cho đúng về dâng sao giải hạn? Dâng sao giải hạn: Trục lợi tâm linh làm méo mó tín ngưỡng? Dâng sao giải hạn: Trục lợi tâm linh làm méo mó tín ngưỡng? Biển người đổ về chùa Phúc Khánh dự lễ dâng sao giải hạn Biển người đổ về chùa Phúc Khánh dự lễ dâng sao giải hạn

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước