Chuẩn bị các giải pháp để học sinh đi học trở lại

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 22/02/2020 20:21 GMT+7

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Trường học phải an toàn hơn trụ sở cơ quan nhà nước. Ảnh: VGP/Đình Nam

VTV.vn - Sáng 22/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp bàn về đề nghị của UBND Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến thời gian để học sinh, sinh viên đi học trở lại.

Hiện nay, theo quyết định của thành phố, học sinh nghỉ học đến hết tháng 2 và kiến nghị cho tiếp tục nghỉ đến hết tháng 3.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: là đô thị lớn, mật độ dân cư đông, có nhiều hoạt động giao thương đi lại, trong thời gian qua, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để chống dịch COVID-19. Cho đến thời điểm hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh chưa phải vùng dịch. Kiến nghị cho học sinh của thành phố nghỉ đến tháng 3 là nhằm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nếu dịch bệnh lây lan.

Tuy nhiên, các ý kiến tại cuộc họp cho rằng, hiện nay Việt Nam đã và đang thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để kiểm soát chặt chẽ, chủ động phòng dịch. Trong khi đó việc nghỉ học đã kéo dài 1 tháng nay, gây nhiều xáo trộn.

Đại diện UBND Thành phố Hà Nội cho biết: Trong 1 tháng qua, các nhà trường thường xuyên dọn dẹp, tiến hành các biện pháp khử trùng, tập huấn giáo viên giải pháp an toàn phòng dịch. Với tình hình hiện nay, Hà Nội đã chuẩn bị đủ điều kiện để đón học sinh đi học trở lại từ 2/3. Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội cũng như các địa phương khác cần tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp phòng dịch trong trường học, với tinh thần chủ động, hiệu quả. Bình tĩnh nhưng không chủ quan. Thận trọng nhưng không gây lo sợ thái quá. Mọi quyết định phải dựa trên các minh chứng khoa học.

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, đại diện UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tính toán lại thời điểm cho học sinh đi học trở lại.

Đại diện Bộ Tư pháp cho biết, các địa phương chỉ có thẩm quyền điều chỉnh thời gian học của học sinh, trong phạm vi khung thời gian năm học đã ban hành. Hiện nay, thời gian nghỉ học của học sinh đã gần 1 tháng, quyền và trách nhiệm quyết định thuộc về Bộ GD&ĐT. Trường hợp Bộ này không đưa ra quyết định thì Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định để làm căn cứ cho các địa phương thực hiện thống nhất trong cả nước.

Cũng trong cuộc họp sáng nay (22/2), đại diện Bộ GD&ĐT cho biết: nếu học sinh cả nước đi học lại vào ngày 2/3 tới đây thì khung kế hoạch chương trình năm học dự kiến như sau: Thời gian kết thúc năm học sẽ vào ngày 30/6. Còn thời gian tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sẽ từ ngày 23 đến ngày 26/7. Và dù học sinh sinh viên đi học lại thời gian nào, trong tình hình khả quan phòng dịch, dập dịch của nước ta, cũng không thể chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch. Toàn dân và các em học sinh vẫn phải lưu ý thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết, do dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến rất phức tạp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước