Chung cư tái định cư không dành cho... người tái định cư

​Như Đỗ (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 06/03/2016 17:05 GMT+7

VTV.vn - Những bất cập trong sinh hoạt, khó tìm việc làm... khiến nhiều người tại các khu tái định cư phải rao bán căn hộ để đi kiếm kế sinh nhai.

Trên 700 căn hộ tại chung cư An Lộc được bàn giao năm 2004 cho những hộ dân bị giải tỏa trong dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Hiện nay, hơn 600 căn đã sang nhượng, gần 100 căn còn lại đang chờ ngày bán. Lý do cho thực tế này là khi chuyển đến khu tái định cư này, mọi sinh hoạt, buôn bán, kinh doanh, thu nhập của người dân gắn liền với nơi ở cũ đã không còn. Mất việc làm, thu nhập bấp bênh, họ buộc phải ra đi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước