Có bảo lãnh ngân hàng, người mua nhà vẫn rủi ro

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 15/10/2018 13:01 GMT+7

VTV.vn - Có nhiều trường hợp dự án bất động sản có bảo lãnh của ngân hàng nhưng người mua lại không được bảo vệ.

Theo quy định của pháp luật, một trong những điều kiện để một dự án bất động sản được phép mở bán là phải có bảo lãnh của ngân hàng. Với bảo lãnh này, nếu chủ đầu tư không thể thực hiện dự án theo cam kết, ngân hàng bảo lãnh sẽ có trách nhiệm thay chủ đầu tư hoàn lại tiền cho khách hàng hoặc sẽ tìm đối tác khác để thực hiện dự án.

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, việc bảo lãnh chỉ mang tính hình thức. Hệ quả là khi xảy ra rủi ro, quyền lợi của người mua không được bảo vệ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước