Cô gái tử vong sau khi cứu em nhỏ khỏi đuối nước

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 13/05/2020 15:31 GMT+7

Chính quyền địa phương và gia đình tổ chức hậu sự cho Thoan.

VTV.vn - Thấy bé gái chới với giữa dòng nước, Thoan đã dũng cảm lao xuống cứu người. Tuy nhiên sau khi cứu được em nhỏ, Thoan kiệt sức rồi bị đuối nước tử vong.

Ngày 13/5, ông Hồ Văn Tuyên, Chủ tịch UBND xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là chị Hồ Thị Thoan (sinh năm 1997, người dân tộc Bru-Vân Kiều, trú tại bản Khe Khế, xã Kim Thủy).

Trước đó, ngày 11/5, chị Thoan cùng 4 em nhỏ trong bản Khe Khế đi xúc cá trên suối Khe Ma (một nhánh sông Kiến Giang). Trong lúc đang xúc cá, em Hồ Thị Huyền (12 tuổi) không may bị nước cuốn trôi. Nghe tiếng kêu cứu, Thoan lập tức lao ra dòng nước cứu người nhưng khi đưa được Huyền vào bờ, Thoan kiệt sức nên bị đuối nước và tử vong.

Cũng theo ông Tuyên, gia đình chị Thoan là hộ nghèo, bố mẹ chị làm nông nghiệp. Có 3 em nhỏ nên Thoan là lao động chính trong gia đình. Trước đây, chị Thoan đi làm thuê ở miền Nam nhưng do dịch COVID-19 nên về nhà tránh dịch.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Tìm thấy thi thể 1 trong 2 cháu bé đuối nước ở Quan Lạn Tìm thấy thi thể 1 trong 2 cháu bé đuối nước ở Quan Lạn Tổ chức Huế Help giúp phòng chống đuối nước ở trẻ em Tổ chức Huế Help giúp phòng chống đuối nước ở trẻ em 3 người đuối nước trong 3 ngày tại hồ Trị An 3 người đuối nước trong 3 ngày tại hồ Trị An

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước